Các đảng lớn thận trọng sau vòng 2 cuộc bầu cử tại Pháp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 14/12/2015 21:00 GMT+7

VTV.vn - Dù vui mừng với chiến thắng song các chính trị gia Pháp vẫn kêu gọi cử tri Pháp đoàn kết ngăn chặn Đảng cực hữu trở lại trong các cuộc bầu cử tới.

Hôm qua (14/12), nhiều người Pháp ủng hộ các Đảng lớn đã tổ chức ăn mừng sau khi Đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia bị thất bại tại tất cả các hội đồng địa phương trong cuộc bầu cử vòng 2. Đảng cực hữu chủ trương theo đường lối chống người nhập cư - vấn đề nổi cộm nhất ở châu Âu hiện nay.

Mặc dù vui mừng với chiến thắng, các chính trị gia hàng đầu như Thủ tướng Manuel Valls, cựu Tổng thống Sarkozy vẫn kêu gọi cử tri thận trọng với xu hướng bài ngoại dâng cao ở Pháp, cũng như kêu gọi cử tri Pháp đoàn kết để ngăn chặn Đảng cực hữu trở lại trong các cuộc bầu cử tới.

Về phía mình, lãnh tụ Đảng Mặt trận Quốc gia Marine Le-Pen vẫn tiếp tục khẳng định, đường lối cực hữu chống nhập cư của Đảng này là bảo vệ nước Pháp, và sẽ tiếp tục tiến lên trong các kì bầu cử tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước