Các giáo viên trải lòng về chuyện thu nhập

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 31/08/2017 21:03 GMT+7

VTV.vn - 5.678.000 đồng - mức lương được xem là cao với thâm niên 20 năm đi dạy của một giáo viên trong biên chế. Nhưng với giáo viên hợp đồng, mức thu nhập thấp hơn rất nhiều lần.

5.678.000 đồng là tiền lương của thầy Nguyễn Khắc Khoa - một thầy giáo cấp 3 tại Nghệ An - với thâm niên 20 năm đi dạy.

Thầy Khoa cho biết, số tiền này thầy dự chi để mua sắm quần áo, giày dép, dụng cụ dạy và học cho bản thân và hai con nhỏ cho năm học mới; trả các loại tiền dịch vụ như cước điện thoại, Internet, truyền hình, gas, điện, nước...; mua lương thực, thực phẩm dự trữ cho mùa mưa bão.

Thực tế, mức lương của thầy Nguyễn Khắc Khoa vẫn được xem là cao trong nghề, do thầy có thâm niên 20 năm đi dạy và là giáo viên trong biên chế. Còn với nhiều giáo viên khác, đặc biệt là giáo viên hợp đồng, mức thu nhập thấp hơn rất nhiều lần, do lương thấp và không được hưởng các chế độ phụ cấp khác.

Một giáo viên trường THCS Hoàng Văn Thụ - Krông Pắk - Đăk Lăk cho hay: "Đến năm 2016 - 2017, mức lương của tôi là 1.600.000 đồng nhưng chi phí nuôi hai con nhỏ lại là 5 triệu đồng/tháng".

Một giáo viên khác tại trường THCS Huỳnh Thúc Kháng - Krông Pắk - Đăk Lăk cho biết: "Phần lớn các giáo viên hợp đồng đều phải làm thêm".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước