Các nước châu Âu tăng cường kiểm soát biên giới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 15/09/2015 14:12 GMT+7

VTV.vn - Lần đầu tiên sau 2 thập kỷ, hàng loạt quốc gia châu Âu đã phải tăng cường các biện pháp kiểm soát biên giới để đối phó với làn sóng di cư đang tăng dần theo từng ngày.

Đức, nước dành cho người di cư nhiều sự chào đón nhất, đã bất ngờ khôi phục các biện pháp kiểm soát biên giới hôm chủ nhật. Lý do là bởi khả năng tiếp nhận người di cư của nước này đã đến giới hạn. Theo thống kê, 1 triệu người tị nạn có thể tới Đức trong năm nay thay vì 800.000 người như tính toán trước đó.

Ngay sau động thái này của chính phủ Đức, áp lực của làn sóng di cư đã tạm thời lắng dịu. Nhà ga Munich, nơi vừa phải tiếp nhận 63.000 người di cư chỉ trong 2 tuần trước đó, đã trở nên vắng vẻ hơn.

Sau Đức, Hungary, CH Czech, Áo, Slovakia và Hà Lan cũng đã lần lượt tuyên bố tăng cường kiểm soát an ninh tại biên giới. Thuỵ Điển và Ba Lan cũng đang cân nhắc áp dụng các biện pháp tương tự.

Việc những trạm kiểm soát được dựng lên trên nhiều đường biên giới nội khối cho thấy Liên minh châu Âu (EU) vẫn đang loay hoay trong cuộc khủng hoảng chưa có lối thoát.

Trong khi đó, những thảm kịch với người di cư vẫn đang tiếp diễn. Mới đây nhất, 34 người trong đó có 15 trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh đã thiệt mạng khi chiếc thuyền chở họ bị chìm ngoài khơi Hy Lạp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước