Camera giám sát không thể ngăn chặn triệt để nạn bạo hành trẻ mầm non

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 07/02/2017 20:53 GMT+7

VTV.vn - Nhiều trường mầm non dù đã sử dụng camera giám sát nhưng thực tế, bất kỳ lớp học nào cũng có những góc khuất mà camera không thể vươn tới được.

Những vụ bạo hành trẻ vẫn tiếp tục bị phát hiện tại nhiều nơi trông giữ trẻ trong thời gian gần đây khiến phụ huynh đặc biệt e ngại mỗi khi đưa con đi gửi trẻ. Chính vì vậy, các trường mầm non tư thục luôn dùng chiêu bài quảng cáo "có camera giám sát" để phụ huynh yên tâm là con mình an toàn. Thực tế, rất nhiều phụ huynh không chỉ bị thuyết phục bởi điều này mà còn đang dần trở nên phụ thuộc vào những chiếc camera giám sát.

Tuy nhiên có thể thấy, bất kỳ lớp học nào cũng có những góc khuất mà camera không thể vươn tới được. Thậm chí, đôi khi chính những chiếc camera giám sát lại đang gây ức chế tâm lý cho giáo viên.

Việc chọn trường cho con nên được xem xét trên nhiều phương diện như giáo viên, môi trường học, không thể đẩy trách nhiệm cho chiếc camera, bởi chiếc camera vẫn là vật dụng do con người tạo ra. Một môi trường học tập tốt cho các bé không thể được tạo nên từ những chiếc camera vô tri vô giác mà nó phải xuất phát từ chính mong muốn của nhà trường và các thầy cô.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước