Cận cảnh kho rác thải ven biên giới

Quốc Thái (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 20/10/2017 14:50 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ tại khu vực cửa khẩu Xa Mát mà khắp các ngả đường dọc tuyến biên giới Tây Nam, rất nhiều phế liệu nằm trong danh mục cấm nhập cũng được đưa về.

Những bao, túi xếp đầy phế liệu trải dài từ mặt Quốc lộ 22b tới tận bìa rừng cao su. Tất cả số này đều được đưa về từ Campuchia.

Theo những người dân kinh doanh phế liệu, kể cả hàng phế liệu được nhập khẩu qua đường chính ngạch, việc phân loại cũng chỉ là hình thức bởi lượng phế liệu đưa từ Campuchia vào quá nhiều, quá hỗn độn.

Không chỉ không đảm bảo về kho chứa mà cả những vật dụng và rác thải y tế được thải ra cũng được chủ vựa thu gom về đây. Cùng với đó, việc phân loại hoàn toàn thủ công nên nguy cơ ô nhiễm môi trường và cho chính người tham gia phân loại rất cao.

Tình trạng ô nhiễm môi trường, phế liệu độc hại được đưa về mà không được phân loại cũng đang diễn ra. Tuy nhiên, dọc theo tuyến biên giới Tây Nam, hàng trăm vựa phế liệu nằm phơi mình trong nắng mưa và không có vựa nào đảm bảo vệ sinh môi trường.

Rác thải bủa vây chùa Trầm, Hà Nội Rác thải bủa vây chùa Trầm, Hà Nội Rác thải tồn đọng trong khu dân cư ở Hà Tĩnh Rác thải tồn đọng trong khu dân cư ở Hà Tĩnh Tỷ lệ thu gom rác thải ở nông thôn chỉ đạt 50 Tỷ lệ thu gom rác thải ở nông thôn chỉ đạt 50

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước