Cần điều chỉnh lại mật độ cây hoa sữa trên một số tuyến phố

Đình Hải (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 03/12/2017 20:19 GMT+7

Hoa sữa đang nở rộ trên các tuyến phố ở Hà Nội (Ảnh: Trung Khánh/VTV News)

VTV.vn - Theo các nhà khoa học, chỉ giữ lại ít cây hoa sữa để có mùi thoang thoảng, không thể để dày đặc như hiện nay.

Cần phải xem xét lại quy hoạch, điều chỉnh lại mật độ cây hoa sữa trên một số tuyến phố. Đây là khuyến cáo của một số nhà khoa học tại Viện nghiên cứu cây đàn hương và thực vật quý hiếm (ISAF) trước tình trạng nhiều người dân Hà Nội cảm thấy khó thở vì mùi hoa sữa.

Theo các nhà khoa học, thực tế trên các tuyến phố ở Hà Nội có tình trạng hoa sữa được trồng với mật độ rất dày, do vậy cần phải điều chỉnh lại mật độ cây hoa sữa trên một số tuyến phố. Chỉ giữ lại số ít cây để có mùi thoang thoảng, không thể để dày đặc như hiện nay.

Một số khác lại cho rằng mật độ hoa sữa như ở Hà Nội là quá dày, tạo mùi nặng, khó chịu với người dân, vì vậy cần phải có sự điều chỉnh lại theo hướng trồng xen cây hoa sữa với các loại cây khác.

Hoa sữa tràn ngập phố phường Hà Nội Hoa sữa tràn ngập phố phường Hà Nội

VTV.vn - Hà Nội cuối tháng 11 tràn ngập hương sắc hoa sữa trên nhiều tuyến phố. Với nhiều người, hoa sữa vừa đẹp, vừa có mùi thơm đặc trưng…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước