Cảnh báo dụ dỗ lao động trẻ em tại Tây Nguyên

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 02/04/2018 19:55 GMT+7

VTV.vn - Ghi nhận tại xã Quãng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông, nhiều trẻ em với hạn chế trong giao tiếp tiếng phổ thông đã bị người lạ dụ dỗ đi lao động.

Với thủ đoạn học nghề bao ăn ở, lại có lương, chỉ trong tháng 3, hàng chục trẻ em nữ người dân tộc H'Mông từ 11 - 16 tuổi tại địa bàn các tỉnh Tây Nguyên đã bị các đối tượng dụ dỗ đưa đi làm tại các cơ sở may gia công tại TP.HCM. Tuy nhiên, thực tế các em phải lao động từ 7h sáng đến 23h đêm. Nhiều em chịu không nổi bỏ về không một đồng dính túi mà không biết kêu ai.

Ghi nhận tại xã Quãng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông, nhiều trẻ em với hạn chế trong giao tiếp tiếng phổ thông đã bị người lạ dụ dỗ đi lao động. Một năm nhận được 15 - 18 triệu, nghĩa là một tháng các em chỉ được trả gần 1.300.000 đồng. Tình trạng này đã gây mất ANTT trên địa bàn, gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng, nhất là các địa bàn vùng sâu vùng xa, thiếu thông tin, khi xảy ra vụ việc cũng đã gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc xác minh phối hợp để làm rõ những trường hợp này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước