Cảnh báo mối nguy hiểm khi trèo lên nóc nhà thế giới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 14/05/2018 14:55 GMT+7

VTV.vn - Điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, địa hình nguy hiểm và độ cao chết người, đỉnh Everest hội tụ đầy đủ yếu tố đe dọa cướp đi mạng sống của bất kỳ nhà leo núi nào.

Theo báo cáo khoa học đăng trên Tạp chí Y khoa Anh (BMJ) năm 2008, sự mệt mỏi và thời gian dài trong các chuyến leo núi tại Everest là nguyên nhân dẫn đến tử vong. Các nhà nghiên cứu cho biết, rối loạn chức năng thần kinh liên quan đến chứng say độ cao cũng có thể gây ra cú ngã chí mạng.

Chinh phục đỉnh Everest ở... tuổi 85 Chinh phục đỉnh Everest ở... tuổi 85

VTV.vn - Một người đàn ông Nepal vừa bắt đầu chiến dịch mới, nhằm giành lại danh hiệu "người già nhất chinh phục đỉnh Everest" trong sách kỷ lục Guinness.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước