Cảnh báo người dân trước nạn trộm cắp dịp đầu năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 10/02/2017 14:12 GMT+7

VTV.vn - Công an TP.HCM cảnh báo người dân nâng cao tinh thần phòng chống tội phạm bởi tại TP.HCM, hiện còn rất nhiều hình thức tội phạm mới và có tổ chức diễn biến phức tạp.

Theo phòng Tham mưu Công an TP.HCM, trong dịp Tết Nguyên đán, trên địa bàn thành phố xảy ra 23 vụ trộm cắp tài sản giá trị lớn với thủ đoạn tinh vi.

Các đối tượng thường lợi dụng thời điểm các gia đình đi du lịch Tết và tập trung đột nhập vào những khu dân cư mới, biệt thự, khu dân cư cao cấp, vô hiệu hóa hệ thống camera để lấy trộm tài sản.

Đáng chú ý, một số vụ trộm nhắm vào các siêu thị, cửa hàng điện máy lấy đi nhiều tài sản, điện thoại trị giá hàng tỷ đồng.

Trước hàng loạt vụ việc nhức nhối, Công an TP.HCM cho biết đang tiếp tục kéo dài đợt cao điểm tấn công tội phạm trước trong và sau Tết và đánh mạnh vào các băng nhóm, đồng thời cảnh báo người dân nâng cao tinh thần phòng chống tội phạm bởi tại TP.HCM, hiện còn rất nhiều hình thức tội phạm mới.

Theo Công an TP.HCM, tình hình phạm tội dịp đầu năm nay có giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, các băng nhóm hoạt động có tổ chức và quy mô các vụ án ngày càng lớn hơn.

Đợt cao điểm trấn áp tội phạm của Công an thành phố kéo dài đến 15/2, sau đó, đơn vị này sẽ tổng kết và tính toán mở rộng mô hình đội cảnh sát đặc nhiệm ra các hướng còn lại của TP.HCM.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Từ khóa:

trộm cắp

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước