Cảnh báo tai nạn từ mô tô phân khối lớn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 26/04/2018 16:19 GMT+7

VTV.vn - Tại TP.HCM, hiện có hơn 3.000 người sở hữu xe mô tô phân khối lớn, tăng gấp 3 lần so với 5 năm trước và đã có không ít vụ tai nạn gây ra bởi loại xe này.

Theo các câu lạc bộ mô tô, điều khiển mô tô từ 300 phân khối trở lên cần có kỹ năng chuyên biệt, trong khi việc đào tạo rộng rãi chưa có, công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe cũng chưa được coi trọng.

Theo Ban An toàn giao thông quốc gia, các tuyến đường từ TP.HCM đi các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bình Thuận là nơi các đoàn phượt bằng mô tô phân khối lớn thường xuyên di chuyển. Nhiều hành vi bất chấp tính mạng, đùa giỡn với tử thần đã được ghi lại. 

Pháp luật hiện hành không có bất kỳ ưu tiên nào dành cho mô tô phân khối lớn, trong khi theo giới chuyên môn, xe phân khối lớn rất khó chạy dưới 60 km/h. Vì vậy, cần quy định riêng về làn đường, vận tốc đối với loại này.

Quản lý xe mô tô phân khối lớn: Còn nhiều bất cập! Quản lý xe mô tô phân khối lớn: Còn nhiều bất cập!

VTV.vn - Từ khi Thông tư số 38 của Bộ GTVT chính thức bãi bỏ quy định giới hạn cấp giấy phép lái xe hạng A2, số lượng xe loại này cũng tăng nhanh kèm theo những bất cập về quản lý.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước