Cảnh báo tình trạng trẻ nhỏ uống nhầm thuốc và hóa chất

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 02/05/2018 20:00 GMT+7

VTV.vn - Trong thời gian gần đây, các bệnh viện ở TP.HCM đã liên tục tiếp nhận các trẻ trong tình trạng cấp cứu vì uống nhầm thuốc của người lớn, thậm chí uống nhầm hóa chất.

Cùng nhau chơi trò bác sĩ - bệnh nhân, hai trẻ 4 tuổi đã phải nhập viện trong tình trạng cấp cứu vì uống 5 - 6 viên thuốc viêm khớp. May mắn các bé đã vượt qua tình trạng nguy hiểm. Theo bác sỹ tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), sự thiếu cẩn thận của người lớn suýt nữa phải đánh đổi bằng tính mạng của những đứa trẻ. Trước đó, một bé trai mới 13 tháng tuổi ở tỉnh Đồng Nai đã phải súc rửa dạ dày vì nghi uống nhầm thuốc an thần của mẹ.

Không chỉ uống nhầm thuốc của người lớn, những trường hợp uống nhầm hóa chất như: xăng, chất tẩy rửa… cũng có xu hướng gia tăng. Bình quân mỗi tháng các bệnh viện Nhi đồng ở TP.HCM đã tiếp nhận khoảng 40 - 50 trường hợp uống nhầm thuốc và hóa chất.

Mặc dù cho đến nay hầu hết các bé uống nhầm thuốc hay hóa chất đều được cấp cứu kịp thời và vượt qua nguy hiểm, việc trẻ dễ dàng tiếp cận được thuốc và hóa chất đang là vấn đề đáng báo động. Bác sĩ cảnh báo, các bậc phụ huynh cần để thuốc đúng vị trí, tốt nhất là có tủ thuốc ở trên cao, ngoài tầm với của trẻ, không để lẫn chai lọ hóa chất với chai nước uống. Những cảnh báo này được nhắc đi nhắc lại nhưng vẫn không thừa bởi chỉ cần một chút thiếu cẩn trọng, trẻ em có thể sẽ phải đối mặt với tử thần.


Chơi trò đóng giả bác sĩ: Hai trẻ nhập viện vì uống nhầm thuốc Chơi trò đóng giả bác sĩ: Hai trẻ nhập viện vì uống nhầm thuốc

VTV.vn - Hai bé uống nhầm thuốc khi chơi trò đóng giả bác sĩ – bệnh nhân phải vào Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cấp cứu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước