Cảnh sát Paris ra quân chống nạn móc túi trong mùa cao điểm du lịch

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 26/07/2015 14:05 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, khoảng 26.000 cảnh sát đặc nhiệm của thủ đô Paris, Pháp đã được điều động để đối phó với tình trạng móc túi, đặc biệt là trong mùa cao điểm điểm du lịch.

Hồi tháng 5 vừa qua, tháp Eiffel đã phải đóng cửa một ngày vì nhân viên biểu tình chống lại tệ nạn móc túi diễn ra tràn lan. Theo thống kê trong 1 ngày, trung bình mỗi tên móc túi hoạt động xung quanh khu vực trung tâm Paris móc được khoảng 4.500 USD từ các khách du lịch không đề phòng.

Du khách Trung Quốc là những đối tượng hay bị nhắm đến nhất do thường mang một lượng tiền mặt lớn theo người.

Trước tình trạng trên, khoảng 26.000 cảnh sát đặc nhiệm của Paris đã được điều động và gia tăng ở các khu vực đông du khách nhất với hy vọng ngăn chặn được phần nào tệ nạn này.

Chính quyền Paris thông báo, số vụ móc túi trong mấy tháng hè cao điểm năm nay đã giảm 23% so với năm ngoái. Tuy nhiên, Paris vẫn khuyến cáo các du khách tới đây cẩn thận tuyệt đối với hiện tượng móc túi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước