Cháy tàu trên Vịnh Hạ Long có thể do tàn thuốc hoặc chập điện

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 06/02/2015 14:11 GMT+7

Hành khách ném tàn thuốc vào thùng rác hoặc chập điện được cho là 2 giả thuyết về nguyên nhân cháy tàu QN2566 trên Vịnh Hạ Long tối 03/02.

Trao đổi với phóng viên, chủ tàu QN2566 cho biết vẫn chưa nhận được kết quả điều tra chính thức về nguyên nhân vụ cháy từ cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, dựa vào hiện trường vụ cháy, cơ quan điều tra đang đặt ra 2 giả thuyết về nguyên nhân là do tàn thuốc hành khách ném vào thùng rác hoặc do chập điện.

Chủ tàu QN2566 cho biết thêm, trước lúc xảy ra cháy có thuyền viên nhìn thấy hành khách cầm điều thuốc đang cháy đi vào phòng 201, tầng 2 và đây cũng là nơi ngọn lửa phát ra.

Tại thời điểm xảy ra cháy, trên tàu QN2566 có tổng cộng 25 người, gồm: 16 du khách nước ngoài, 01 hướng dẫn viên, 01 nhân viên phục vụ và 7 thủy thủ đoàn. Rất may, đám cháy không gây thiệt hại về người, chỉ 1 máy phó bị bỏng nhẹ. Hiện sức khoẻ của máy phó đã ổn định.

Tàu QN2566 là loại tàu 3 sao, vừa được sửa chữa bảo dưỡng và mới quay lại hoạt động. Tàu có giấy phép đăng kiểm, hoạt động đầy đủ. Ước tính, tổng trị giá tài sản thiệt hại sau vụ cháy khoảng 6 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước