Chuyện "cắm bản" của những giáo viên vùng cao

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 18/11/2016 20:58 GMT+7

VTV.vn - Nhờ tình yêu với học trò, các thầy, cô giáo dạy học trên vùng cao đã luôn nhẫn nại, kiên trì thuyết phục nhiều gia đình cho con tới lớp.

Thầy giáo Vũ Trọng Việt đã có 17 năm dạy học ở vùng cao. Thầy có thể trò chuyện bằng tiếng dân tộc với nhiều gia đình, hiểu hoàn cảnh của họ. Nhờ tình yêu với học trò, thầy đã thuyết phục được nhiều gia đình cho con đi học trở lại.

Năm học 2016 - 2017 theo đề án rà soát sắp xếp trường lớp học, toàn bộ số học sinh của bản Tống Ngoài được về học tại trung tâm xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Về nơi học mới có điều kiện tốt hơn cũng đồng nghĩa với việc nhiều em học sinh phải xa gia đình. Những người thầy, người cô lúc này trở thành chỗ dựa, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho các em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước