Chuyện những em nhỏ điều phối giao thông tại Afghanistan

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 03/02/2017 23:05 GMT+7

VTV.vn - Những em nhỏ tại Afghanistan đã tự mình đảm nhận công việc điều tiết giao thông, với hy vọng có thể kiếm thêm chút tiền mang về cho gia đình.

Tại Afghanistan, hệ thống cơ sở hạ tầng nghèo nàn khiến cho việc lưu thông của xe cộ trên các tuyến đường núi là rất nguy hiểm. Thế nhưng, ở ngay tại nơi mà những vụ tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, lại có những em nhỏ tự mình đảm nhận công việc điều tiết giao thông. Tất cả chỉ với hy vọng có thể kiếm thêm chút tiền mang về cho gia đình.

Ngày nào cũng vậy, giữa thời tiết lạnh giá, cậu bé Sedaqat lại thực hiện công việc quen thuộc: điều phối giao thông trên đèo Mahipar - một trong những tuyến đường nguy hiểm nhất tại Afghanistan.

Sedaqat là một trong số nhiều trẻ em đang kiếm tiền hàng ngày trên tuyến đường cao tốc gần thủ đô Kabul bằng công việc này. Trong 1 ngày may mắn, em có thể kiếm được 4 USD để mang về giúp gia đình.

Theo các tổ chức nhân quyền, nghèo đói là nguyên nhân khiến nhiều trẻ em Afghanistan phải ra đường kiếm sống. Mặc dù luật pháp Afghanistan cấm trẻ em dưới 14 tuổi đi làm, nhưng việc thực thi các quy định này là rất hạn chế. Tuy nhiên, với cậu bé Sedaqat - công việc có nguy hiểm này là cách duy nhất để em có thể phụ giúp người cha ốm yếu nuôi sống gia đình.

Giấc mơ của Sedaqat là khi lớn lên, em sẽ trở thành một cảnh sát giao thông thực sự - công việc sẽ đem lại cho em mức lương 180 USD/tháng. Thế nhưng, nếu không được đi học, Sedaqat và những em nhỏ đang làm việc trên các tuyến đường nguy hiểm tại Afghanistan vẫn sẽ phải đối mặt với một tương lai bất định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước