Cơ phó Airbus A320 có dấu hiệu bị trầm cảm?

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 27/03/2015 22:19 GMT+7

VTV.vn - Theo điều tra, viên cơ phó Airbus A320 của hãng hàng không Germanwings đã bị trầm cảm một thời gian, trong 18 tháng liên tục, cách đây 6 năm.

Theo đó, viên cơ phó 28 tuổi, được cho là đã chủ ý đâm máy bay vào núi - Andreas Lubitz đã bị trầm cảm một thời gian, thậm chí đã phải điều trị chứng trầm cảm trong 18 tháng liên tục, cách đây 6 năm.

Hồ sơ lưu trữ của viên cơ phó này ở cơ quan hàng không dân dụng Đức có ghi ba chữ cái ngay trên trang bìa: SIC, tức là đủ khả năng lái máy bay, nhưng cần phải kiểm tra sức khỏe thường xuyên.

Sáng nay (27/3), một người bạn, sống cùng làng Montabaur của viên cơ phó cho báo chí biết, mới năm ngoái, anh này cũng có lúc có dấu hiệu trầm cảm, nhưng không rõ lý do vì sao.

Hiện nay, cảnh sát đã khám nhà và nơi làm việc của viên cơ phó, thu giữ một máy vi tính, hai túi vật dụng và một hộp carton. Có thể đây sẽ là manh mối, cho biết lý do viên cơ phó làm hành động lạnh người này là vì sao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước