Công nghệ mới cho phép đọc thư không cần mở phong bì

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 03/01/2018 11:46 GMT+7

VTV.vn - Đọc thư mà không cần mở phong bì, công nghệ mới được các nhà khoa học tại Italy và Thụy Sĩ áp dụng để lần đầu tiên, đọc và nghiên cứu những tài liệu cổ.

Các tài liệu cổ rất dễ bị hỏng nếu mở theo cách thông thường. Công nghệ X-quang cắt lớp này chính là giải pháp. Người xưa sử dụng mực in có nguồn gốc từ sắt nên có thể soi chiếu bằng tia X.

Trước đây, công nghệ cũ gặp khó khăn khi xử lý các tài liệu dày. Hệ thống chỉ có thể chiếu nguyên 1 khối khiến cho việc đọc nội dung là rất khó khăn. Công nghệ mới có thể xử lý được vấn đề này, tách được từng trang tài liệu ra một. Các nhà khoa học kỳ vọng, đột phá kỹ thuật sẽ giúp vén màn bí ẩn của lịch sử và mở ra 1 tương lai số cho các tác phẩm đã cả nghìn năm tuổi.

Nhìn lại 10 phát minh công nghệ hữu ích nhất năm 2017 Nhìn lại 10 phát minh công nghệ hữu ích nhất năm 2017

VTV.vn - Đây là danh sách những phát minh công nghệ hữu ích nhất năm 2017 dựa trên bình chọn của tạp chí Times.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước