Cư dân Mỹ Latin thất vọng khi giấc mơ Mỹ tan biến

Trang Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 06/09/2017 18:24 GMT+7

VTV.vn - Nhiều người dân ủng hộ chương trình tạm hoãn trục xuất người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ từ khi còn nhỏ hay DACA tỏ ra rất thất vọng khi giấc mơ Mỹ bị dập tắt.

Bất chấp những lời kêu gọi của các nghị sĩ hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định bãi bỏ chương trình tạm hoãn trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ từ khi còn nhỏ - gọi tắt là DACA.

Chương trình DACA được thông qua theo sắc lệnh năm 2012 của Tổng thống Barrack Obama nhằm bảo vệ gần 800.000 thanh niên. Nội dung sắc lệnh cho phép những người nhập cư dưới 31 tuổi đến Mỹ từ khi còn nhỏ có thể nộp đơn xin hoãn trục xuất và có thêm 2 năm làm việc hợp pháp ở Mỹ.

Tuyên bố của Bộ trưởng Tư pháp Mỹ nêu rõ chương trình này là vi hiến và đã khiến việc làm của hàng trăm nghìn người Mỹ rơi vào tay những người nhập cư bất hợp pháp.

Ngay sau khi quyết định này được đưa ra, làn sóng phản đối đã diễn ra ngay bên ngoài Nhà Trắng và ngay tại các nước Mỹ Latin.

Mexico bảo vệ người nhập cư ảnh hưởng bởi DACA Mexico bảo vệ người nhập cư ảnh hưởng bởi DACA Mỹ loại bỏ chương trình bảo vệ trẻ nhập cư bất hợp pháp Mỹ loại bỏ chương trình bảo vệ trẻ nhập cư bất hợp pháp Tổng thống Mỹ đề xuất giảm nhập cư theo diện thân nhân Tổng thống Mỹ đề xuất giảm nhập cư theo diện thân nhân

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước