Đặc sản cam Xã Đoài không đủ bán

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 15/01/2017 15:04 GMT+7

VTV.vn - Năm nay, nhiều người dân và thương lái đã đến tận vườn đặt mua và giá mỗi quả cam Xã Đoài trên 70.000 đồng, nhưng người nông dân cũng không có để bán.

Cam Xã Đoài, một đặc sản của người dân xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, cũng như các năm trước, năm nay, nhiều người dân và thương lái đã đến tận vườn đặt mua. Giá mỗi quả cam trên 70.000 đồng nhưng người nông dân cũng không có để bán.

Theo nhiều người lớn tuổi ở xã Nghi Diên, cam Xã Đoài có niên đại hơn 300 năm, do người Pháp tìm ra vùng đất và đưa giống về trồng. Cam có vị ngọt, vỏ cam mịn, mỏng, vàng óng, có mùi thơm nhẹ, không có xơ, khi ăn có vị ngọt mát, tan nhanh trong miệng theo tương truyền loại cam này thường được dùng để tiến Vua, chúa ngày xưa.

Cam Xã Đoài thường ra hoa vào tháng 9 và bắt đầu chín vào tháng 12 Âm lịch hàng năm, được chăm sóc và trồng hữu cơ. Hiện nay trên toàn xã cũng chỉ có gần 40 hộ trồng cam.

Trong khi cam Xã Đoài giá bán trên trên 70.000 đồng/quả, trên 300.000 đồng/kg không đủ để bán, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, người dân tại làng hoa Kim Dinh đứng ngồi không yên vì nhiều vườn trồng hoa cúc và hoa hướng dương đã nở sớm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Cam Xã Đoài

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước