Đăk Lăk: Cảnh cáo nguyên Chủ tịch huyện ký hợp đồng giáo viên sai nguyên tắc

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 11/03/2018 20:34 GMT+7

VTV.vn - Phó Chủ tỉnh UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo huyện Krông Păk tạm dừng cắt hợp đồng lao động đối với hơn 500 giáo viên.

Việc tạm dừng cắt hợp đồng với 500 giáo viên là để các cơ quan chức năng tìm hướng giải quyết theo quy định của pháp luật. Dự kiến ngay đầu tuần tới, tỉnh Đăk Lăk sẽ có cuộc họp để giải quyết dứt điểm vụ việc. Như đã phản ánh, trong giai đoạn từ năm 2011 - 2016 UBND huyện Krông Păk liên tục ký hợp đồng lao động đối với các giáo viên ở 3 cấp trung học cơ sở, tiểu học và mầm non. Số tuyển dụng dư thừa sau đó được xác định là hơn 600 người. 

Liên quan đến vụ việc, Tỉnh ủy Đăk Lăk cũng đã kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Sỹ Kỷ, Chủ tịch UBND huyện Krông Păk nhiệm kỳ 2011 - 2015, nay là Phó trưởng Ban Nội chính tỉnh Đăk Lăk vì tuyển dụng thừa gần 500 giáo viên. Ông Y Suôn Byă, đương kim Chủ tịch UBND huyện Krông Păk, người tiếp tục tuyển dụng thừa giáo viên nữa, cũng đang được cơ quan chức năng xem xét trách nhiệm.

Đăk Lăk họp khẩn vụ hơn 500 giáo viên có nguy cơ mất việc Đăk Lăk họp khẩn vụ hơn 500 giáo viên có nguy cơ mất việc

VTV.vn - UBND huyện Krông Păk đã tổ chức một cuộc họp khẩn với các ngành chức năng để tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc trước việc hơn 500 giáo viên có nguy cơ mất việc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước