Đắk Lắk: Doanh nghiệp chặn suối... làm hồ nuôi cá

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 27/04/2017 19:46 GMT+7

VTV.vn - Một trường hợp sai phạm về xây dựng đang diễn ra tại Đắk Lắk, khi một doanh nghiệp tự ý xây đập trái phép ngăn chặn dòng suối làm hồ nuôi cá.

Ea Krông Bông là con suối cung cấp nước chính đi qua địa bàn xã Yang Mao của huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Nhưng bà con nơi đây đang có nguy cơ mất đi nguồn nước chính chỉ vì một doanh nghiệp đã tự ý xây đập trái phép chặn dòng suối để làm hồ nuôi cá.

Con đập mà doanh nghiệp chắn ngang dòng suối dài khoảng 20m và cao hơn 2m. Theo đại diện phòng Tài nguyên Môi trường huyện Krông Bông, đơn vị này đã phát hiện việc từ cuối năm 2016, sau khi  lập biên bản vi phạm hành chính, thì huyện đã có văn bản đình chỉ, tuy nhiên sau đó không kiểm tra dẫn đến doanh nghiệp vẫn tiếp tục tái phạm. 

Trước tình trạng trên, lãnh đạo huyện Krông Bông cho biết sẽ xử lý dứt điểm trong thời gian sớm nhất để trả lại dòng chảy cho suối Ea Krông Bông và đảm bảo nguồn nước sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Đắk Lắk

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước