Đăk Lăk: Trẻ em nghèo bị dụ dỗ đi lao động tại các xưởng may

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 14/05/2017 15:24 GMT+7

VTV.vn - Theo những gia đình có con đi lao động ở thành phố, họ thường được một đối tượng tìm đến nhà, hứa hẹn giúp đỡ bằng cách đưa các cháu về thành phố để lao động.

Những cháu được chúng nhắm tới thường là con của những gia đình thuộc diện khó khăn.

Thừa nhận việc thường xuyên đưa các cháu về thành phố để lao động theo yêu cầu của các chủ cơ sở sử dụng lao động, tuy nhiên, bà Mí Hui - người chuyên đưa trẻ về thành phố - cho biết chỉ hưởng lợi 1 triệu đồng khi đưa mỗi cháu đi thành công và cho rằng việc này là giúp đỡ những gia đình nghèo ở huyện.

Cơ sở may mặc tư nhân Thành Việt là một trong những cơ sở sử dụng lao động trẻ em tại thành phố Hồ Chí Minh. Do các cháu còn nhỏ tuổi nên công việc hầu hết là xếp quần áo theo quy cách hàng hóa. Tất cả các bé đều không quá 15 tuổi. Theo chủ cơ sở này, không chỉ công ty của anh ta sử dụng trẻ em làm việc mà tất cả các cơ sở ở đây đều như vậy.

Việc dụ dỗ trẻ em bỏ học rồi đưa về thành phố lao động kiếm tiền đang là nỗi nhức nhối ở tỉnh miền núi Đăk Lăk. Tuy nhiên, đại diện Công an huyện Krông Bông cho rằng, đây là do nhận thức của bà con ở vùng sâu, vùng xa.

Theo Đại Tá Bùi Xuân Ngọc, Trưởng công an huyện Krông Bông, qua thực tế xác minh các đối tượng sử dụng lao động trẻ em cho thấy, việc sử dụng lao động trẻ em không còn bó hẹp ở một cơ sở hay một công ty nhỏ lẻ. Điều này đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ khiến trẻ em có thể bị dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc, lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước