Đan Mạch: Họa sĩ vẽ tranh biếm họa nhận giải báo chí quốc tế

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 15/03/2015 15:29 GMT+7

(VTV.vn) - Một tháng sau vụ xả súng tại Thủ đô Copenhagen, họa sĩ Lars Vilks, người được cho là mục tiêu của vụ tấn công, đã trở lại Đan Mạch nhận giải thưởng tự do ngôn luận.

Họa sĩ người Thụy Điển này được vinh danh trong lễ kỷ niệm thứ 10 của Hiệp hội tự do báo chí Đan Mạch, do đã âm thầm bảo vệ quyền ngôn luận bất chấp những đe dọa tấn công.

Tại sự kiện được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt này, ông Lars Vilks cho biết sẽ tiếp tục đứng lên vì tự do báo chí.

Họa sĩ 68 tuổi từng bị một nhóm khủng bố có liên hệ với al Qaeda treo giải lấy mạng với giá 100.000 USD sau khi vẽ biếm họa nhà tiên tri Mohammad vào năm 2007. Ông đã may mắn thoát nạn trong vụ tấn công vào cuộc họp của các họa sĩ biếm họa tại Đan Mạch hồi tháng 2 vừa qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước