Đào tạo cử tuyển: Có chỉ tiêu là cử đi học, dù không có nhu cầu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 19/05/2016 15:44 GMT+7

VTV.vn - Khi tiến hành xét tuyển, nhiều địa phương đã làm theo kiểu “lấp đầy chỗ trống”, nên khi ra trường con số cử nhân hệ cử tuyển thất nghiệp đã vượt ngoài sự kiểm soát.

Mục đích của việc cử tuyển là phát triển đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số, từ đó phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tuy nhiên, sau nhiều năm, kết quả của việc cử tuyển còn rất khiêm tốn, bằng chứng là nhiều cử nhân hệ cử tuyển vẫn thất nghiệp.

Việc thực hiện cử tuyển không sát với thực tế không những tạo ra gánh nặng cho chính người được đi học mà nhà nước cũng tốn rất nhiều tiền để đào tạo mà không hiệu quả.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước