Đập đĩa, nghe nhạc tại nghĩa trang để... đón năm mới

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 01/01/2017 19:53 GMT+7

VTV.vn - Với phong tục, văn hóa và các quan niệm khác nhau, nhiều nơi trên thế giới, người dân đã có những cách đón năm mới vô cùng khác biệt.

Tại Talca, một thành phố nhỏ ở Chile, người dân có một cách chào đón năm mới rất kỳ lạ: tụ tập ở nghĩa trang. Phong tục đón năm mới này bắt đầu từ năm 1995. Để đón mừng năm mới, người dân tại Talca bật nhạc cổ điển nhẹ nhàng, đốt nến và biến các nghĩa trang lạnh lẽo thành nơi tổ chức tiệc mừng năm mới ấm cúng.

Trong khi đó, đập vỡ đĩa trước cửa nhà hàng xóm ở Đan Mạch là truyền thống đón năm mới đặc biệt ở Copenhagen, Đan Mạch. Quan niệm cho rằng nhà nào sau đêm Giao thừa càng có nhiều chén đĩa bị đập vỡ trước cửa càng nhiều càng chứng tỏ được mọi người yêu quý và may mắn trong cả năm tới.

Còn tại Philippines, trong ngày đầu năm mới, hầu hết người dân nước này đều mặc quần áo chấm bi. Các món ăn hay trái cây đều được cắt thành hình tròn. Họ tin rằng, làm như vậy sẽ đem lại sự thịnh vượng bởi hình tròn tượng trưng cho những đồng tiền.

Kỳ lạ hơn, người dân Colombia thường kéo một chiếc vali rỗng đi khắp khu phố mình sống vào đêm Giao thừa. Họ tin rằng làm như vậy năm mới của họ sẽ có nhiều chuyến du lịch thú vị.

Còn ở Tây Ban Nha, theo phong tục truyền thống, đêm Giao thừa, người dân nước này sẽ tụ tập cùng nhau. Khi thời điểm chuyển giao giữa năm cũ với năm mới bằng 12 tiếng chuông, người dân Tây Ban Nha sẽ ăn 12 trái nho bằng cách tung hứng để cầu may mắn, an lành trong năm mới.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước