Đề án “số nhà thông minh” tại TP.HCM: Liệu có khả thi?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 06/04/2017 15:37 GMT+7

VTV.vn - Để khắc phục tình trạng loạn số nhà, TP.HCM đang xây dựng đề án "số nhà thông minh” nhằm quản lý số nhà dựa trên khoảng cách. Tuy nhiên, liệu đề án này có khả thi?

Theo đề án "số nhà thông minh", cách đánh số nhà dựa theo khoảng cánh từ điểm gốc chuẩn ở đầu đường. Số nhà sẽ là số mét chiều dài từ điểm gốc chuẩn đến căn nhà đó. Nếu nhà nằm bến trái là số lẻ, bên phải là số chẵn.

Điểm mới của đề án "số nhà thông minh" là đảm bảo việc cấp số nhà có quy tắc. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Hiệp - nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM - cách đánh số nhà như hiện nay cũng đã có quy tắc. Sở dĩ có tình trạng lộn xộn, "loạn số nhà" là do công tác quản lý việc cấp số nhà còn lỏng lẻo. Vì vậy, chỉ cần khắc phục bằng cách quản lý chặt chẽ hơn.

Hiện nay, Sở Xây dựng TP.HCM đang lấy ý kiến các quận, huyện về đề án "số nhà thông minh" trước khi trình UBND thành phố phê duyệt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước