Đề xuất cho phép thi tuyển đầu vào lớp 6: Các thầy cô giáo nói gì?

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 20/12/2017 18:28 GMT+7

VTV.vn - Bộ GD &ĐT có thể cho phép các trường xây dựng phương án kiểm tra, đánh giá năng lực để tuyển sinh vào lớp 6 trong thời gian tới, thay vì chỉ được xét tuyển như hiện nay.

Đây là điểm nổi bật trong dự thảo liên quan đến việc tuyển sinh THCS và THPT do Bộ GD&ĐT vừa đưa ra. Theo ghi nhận ý kiến của các thầy cô giáo ở cả bậc tiểu học và THCS ngay trong hôm nay, nếu quy định này được thông qua, sẽ tác động không nhỏ đến việc dạy và học cũng như tuyển sinh của các trường.

Lấy ý kiến về việc tuyển sinh vào lớp 6 bằng đánh giá năng lực Lấy ý kiến về việc tuyển sinh vào lớp 6 bằng đánh giá năng lực

VTV.vn - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh Trung học Cơ sở và tuyển sinh Trung học Phổ thông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước