Đề xuất dạy môn âm nhạc ở cấp THPT

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 16/01/2018 11:32 GMT+7

VTV.vn - Đây là điểm thay đổi đáng chú ý trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đang được soạn thảo và công bố lấy ý kiến trong thời gian tới.

Theo đó, âm nhạc sẽ là môn học tự chọn theo nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp dành cho các em học sinh từ lớp 10 đến lớp 12. Đặc biệt, lần đầu tiên, nội dung nhạc cụ và hợp xướng sẽ được đưa vào giảng dạy và chỉ dành cho khối THPT.

Chương trình tập trung phát triển năng lực thẩm mỹ và năng lực âm nhạc, với 4 thành phần: thể hiện âm nhạc, cảm thụ âm nhạc, phân tích và đánh giá âm nhạc, sáng tạo và ứng dụng âm nhạc. Nếu được thông qua, chậm nhất từ năm học 2022 – 2023, sách giáo khoa mới sẽ được áp dụng đối với cấp THPT. 

Hơn 4.400 thí sinh tham gia Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2018 Hơn 4.400 thí sinh tham gia Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2018

VTV.vn - Ngày 11/1, hơn 4.400 học sinh xuất sắc trong cả nước bắt đầu bước vào kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học phổ thông năm 2018.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

âm nhạc, THPT

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước