Đề xuất khoán chi phí xe công đối với Thứ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 07/03/2017 15:19 GMT+7

VTV.vn - Một số chức danh Thứ trưởng, Chủ tịch tỉnh... tới đây có thể không được đưa đón bằng ô tô công, thay vào đó là hình thức khoán kinh phí bắt buộc.

Đó là đề xuất mới nhất của Bộ Tài chính tại dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý sử dụng xe công.

Ngoài chức danh Thứ trưởng và Chủ tịch tỉnh, các chức danh như Phó Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành phố; Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc các tập đoàn Nhà nước cũng không được sử dụng ô tô công đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại. Thay vào đó, họ phải thực hiện theo hình thức khoán kinh phí bắt buộc.

Bộ Tài chính cũng đề xuất hai phương án khoán kinh phí. Dự kiến, dự thảo này sẽ được công bố trong ngày mai (8/3) để lấy ý kiến các bộ, các địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước