Đi trên thủy tinh giúp trẻ trải nghiệm cảm xúc?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 26/08/2015 13:14 GMT+7

VTV.vn - Câu chuyện cho trẻ đi trên thủy tinh để tăng lòng dũng cảm ở trong cuốn sách “Thực hành kỹ năng sống” dành cho học sinh lớp 1 đang gây lên nhiều ý kiến trái chiều.

Trên các trang mạng xã hội, phần lớn các thành viên đều cho rằng việc đi qua thủy tinh để tăng lòng dũng cảm là một việc làm nguy hiểm và gây tổn thương đối với trẻ. Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho biết đã từng cho con em mình đi qua, và không gây thương tích đến trẻ.

Chủ biên cuốn sách, ông Phan Quốc Việt cho biết, bài tập này đã được luyện tập trong thực tế từ nhiều năm nay và mục đích của ông khi đưa bài tập này vào sách là để trẻ trải nghiệm cảm xúc. Bài luyện tập phải được giáo viên hướng dẫn cụ thể theo quy định như mảnh thủy tinh phải rộng cỡ bằng bao diêm, có khung cố định 4 đầu, và độ dày phải từ 3-5cm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước