Điệp viên CIA được Cuba trả tự do sau 20 năm

VTV24 (chuyendong24@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 19/12/2014 20:40 GMT+7

Trong thỏa thuận bình thường hóa quan hệ ngoại giao Mỹ - Cuba sau 53 năm gián đoạn, chính quyền Havana đã trả tự do cho hai điệp viên mật của Washington.

Được biết, người đầu tiên là Alan Gross, nhưng hiện giờ các quan chức chính phủ Mỹ và CIA vẫn từ chối tiết lộ thông tin về người thứ hai. Tuy nhiên, theo Tổng thống Mỹ Barack Obama, người này là một điệp viên rất quan trọng của Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA, đã bị giam giữ tại Cuba 20 năm qua.

Theo CNN, một cựu quan chức CIA đã cho biết điệp viên vừa được trả tự do là ông Rolando Sarraff Trujillo, 51 tuổi. Ông Sarraff từng là chuyên gia mật mã trong Bộ Nội vụ Cuba. Sarraff đã bị chính quyền Cuba bắt giữ và kết án 25 năm tù vào năm 1995, với tội danh lấy cắp thông tin mật và chuyển cho Chính phủ Mỹ. Ông Sarraff đã gây thiệt hại nặng nề cho mạng lưới tình báo Cuba, và chỉ thoát án tử hình vì có cha mẹ là cựu quan chức tình báo Cuba.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước