Động đất ở Nhật Bản: Mở 3 đường dây nóng nhận thông tin về người Việt

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 17/04/2016 13:50 GMT+7

VTV.vn - Chưa kịp hết bàng hoàng vì cơn động đất làm rung chuyển nhiều vùng trên cả nước, ngày hôm qua (16/4), người dân Nhật Bản lại phải gồng mình chịu đựng cơn địa chấn thứ 2.

Với cơn địa chấn thứ 2 có cường độ 7.3 độ richter, người dân đảo Kyushu đang phải gồng mình trước những hậu quả nặng nề. Những căn nhà bị đổ sập, các khu phố ngổn ngang đồ đạc và các mảnh vỡ. Các công tác giải cứu bị gián đoạn khi các con đường bị đứt gãy và chặn do sạt lở đất nghiêm trọng.

Các nhà chức trách cho rằng, số người thiệt mạng đang tăng lên mỗi giờ khi các cơn dư chấn vẫn xảy ra liên tục ở các cường độ khác nhau. Và vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nếu động đất kéo theo các cơn sóng thần tàn phá khu vực bờ biển. Theo cập nhật, hơn 1.500 người bị thương và 41 người chết trong cơn động đất đã được ghi nhận.

Để tiếp nhận những thông tin liên quan đến tình hình công dân Việt Nam nhằm kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ khẩn cấp, Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật Bản đã mở 3 đường dây nóng 0081 80 3590 9136, 0081 80 3984 6668 và 0081 80 3904 0198.

Ngoài ra, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với giới chức sở tại để nắm tình hình, lên các phương án hỗ trợ cụ thể nếu có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước