Đồng Nai: Gia tăng số ca mắc sốt xuất huyết ở người lớn

Lệ Quyên, Minh Sơn (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 25/09/2015 14:14 GMT+7

VTV.vn - Gần đây, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai đã tiếp nhận hơn 500 ca sốt xuất huyết trên người lớn, tăng từ 2 - 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến thời điểm hiện tại, bệnh sốt xuất huyết đã xuất hiện 51 tỉnh thành với 36.000 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 23 trường hợp tử vong. Đặc biệt, sốt xuất huyết không chỉ phổ biến trên trẻ em, năm nay còn ghi nhận sự gia tăng các ca bệnh trên người lớn.

Khảo sát tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai, chỉ trong 3 tháng gần đây đã tiếp nhận hơn 500 ca sốt xuất huyết trên người lớn, tăng từ 2 - 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Đại diện Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đồng Nai cho biết, trong hơn 5.400 ca sốt xuất huyết trên địa bàn, có hơn 50% là người lớn, cá biệt ở một số huyện như Long Thành, tỷ lệ người lớn mắc sốt xuất huyết chiếm đến 70%.

Hiện, nhiều chuyên gia lo ngại vì chưa có phác đồ điều trị sốt xuất huyết cho người lớn, trong khi phác đồ điều trị chung đang sử dụng là dành cho trẻ em. ​

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước