Đồng Tháp: Người dân không tin xuồng chạy được bằng năng lượng mặt trời

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 30/09/2015 20:31 GMT+7

VTV.vn - Với người dân ở huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, chiếc xuồng chạy bằng năng lượng mặt trời như một điều kỳ diệu, đến nỗi nhiều người vẫn chưa tin đây là sự thật.

Một chiếc xuồng vẫn chạy bằng máy, nhưng không tốn một xu nào cho tiền nhiên liệu, điều nghe có vẻ như một ý tưởng phi thực tế, nhưng một nhóm những người dân ở xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp đã hiện thực hóa ý tưởng này bằng giải pháp sử dụng năng lượng mặt trời.

Có tốc độ không thua kém xuồng máy động cơ đốt trong, nhưng chiếc xuồng lại hoàn toàn sử dụng năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Với người dân ở huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, chiếc xuồng này như một điều kỳ diệu.

Sản phẩm này là công sức của nhóm những người con Đồng Tháp. Mỗi người một khâu, họ cứ lẳng lặng làm việc trước ánh mắt và lời ra tiếng vào của người xung quanh. Thậm chí có người còn gọi họ là… “mấy ông thần kinh”

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước