Dự án tái tạo rừng nhiệt đới lớn nhất từng có với 73 triệu cây

Linh Lê (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 08/11/2017 16:29 GMT+7

VTV.vn - Một kỹ thuật tái tạo rừng mới hiệu quả hơn sẽ được Tổ chức Bảo tồn Quốc tế áp dụng trong dự án phủ xanh lại 30.000 ha rừng nhiệt đới Amazon với khoảng 73 triệu cây.

Bằng cách rải hàng trăm giống cây bản địa khác nhau trên phần đất trống, quá trình chọn lọc tự nhiên sẽ cho phép những loài cây thích hợp phát triển với mật độ dày hơn nhiều là phương pháp truyền thống, trồng từng cây một.

Các nhà khoa học tin rằng sau 10 năm, kỹ thuật mới này có thể đạt được mật độ 5.000 cây/ha, cao hơn rất nhiều so với con số 160 cây/ha của phương pháp truyền thống.  

Các nước châu Phi cam kết trồng 100 triệu ha rừng Các nước châu Phi cam kết trồng 100 triệu ha rừng Peru thả 5.000 con rùa ấp nở nhân tạo về rừng Amazon Peru thả 5.000 con rùa ấp nở nhân tạo về rừng Amazon Báo động tình trạng rừng Amazon bị tàn phá Báo động tình trạng rừng Amazon bị tàn phá

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước