Đức, Pháp, Italy từ chối đàm phán phi chính thức với Anh về Brexit

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 28/06/2016 14:44 GMT+7

VTV.vn - Trong cuộc họp mới nhất, lãnh đạo các nước Pháp, Đức, Italy tuyên bố sẽ không bao giờ đàm phán ngoài lề với nước Anh, trừ khi Anh chính thức bắt đầu tiến trình rời bỏ EU.

Trước đó, Liên minh châu Âu EU đã từng rất tha thiết muốn Anh ở lại nhưng sau khi có kết quả bỏ phiếu, lãnh đạo các quốc gia EU đã khẩn trương gây sức ép yêu cầu Anh phải xúc tiến việc rời bỏ khối này.

Trong cuộc họp mới nhất, lãnh đạo các nước Pháp, Đức, Italy tuyên bố sẽ không bao giờ đàm phán ngoài lề với nước Anh, trừ khi Anh chính thức bắt đầu tiến trình rời bỏ EU.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng cho biết nước Anh là nạn nhân của quyết định Brexit, mặc dù EU đã làm hết sức để giảm thiểu hậu quả và rằng quyết định này của Anh đã đẩy cả châu Âu rơi vào tình trạng bất ổn và một tương lai mờ mịt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước