Dung dịch lạ người dân Vĩnh Phúc tưới cho hoa màu có nguồn gốc từ đâu?

Nguyễn Sơn (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 15/08/2017 16:34 GMT+7

VTV.vn - Qua tìm hiểu của phóng viên VTV24, chiếc xe bồn chở dung dịch bán cho người dân này có điểm cuối là nhà máy Công ty TNHH Miwon Việt Nam đặt tại TP Việt Trì - Phú Thọ.

Dù đã dùng nhiều năm nay nhưng chính người dân nơi đây cũng không hề biết loại dung dịch này có nguồn gốc từ đâu, có độc hại hay không.

Từ nhiều năm nay, người dân xã An Tường đã quen với hình ảnh chiếc xe bồn xuất hiện ở một con ngõ nhỏ vào 9h hàng ngày. Đây là cơ sở chuyên cung cấp các can nhựa chứa chất lỏng màu nâu đen cho các hộ nông dân tưới cỏ voi với giá 10.000đ/can. Ống dẫn lớn được chủ cơ sở kéo từ xe bồn vào bể chứa đặt trong nhà. Dù khẳng định cơ sở kinh doanh có đủ giấy tờ thế nhưng khi phóng viên tiếp cận bể chứa luôn bị một thanh niên tìm cách ngăn cản

Dung dịch từ bể được sang chiết vào các can nhựa không nhãn mác, để sẵn ngoài đường chờ người dân đến mua. Dù dung dịch lạ được mua bán công khai, tấp nập nhiều năm qua, thế nhưng, chính quyền địa phương không tiến hành kiểm tra bởi cho rằng đây là hoạt động bình thường.

Do chưa kiểm tra nên từ lãnh đạo xã cho tới cán bộ nông nghiệp cũng không biết chất lỏng có nguồn gốc từ đâu, có được phép sử dụng hay không. Để làm rõ băn khoăn của người dân, phóng viên đã đi theo hành trình của chiếc xe bồn chở dung dịch lạ. Sau khi đã xả hết hàng xuống các bể chứa của đại lý, điểm kết thúc hành trình của chiếc xe bồn này là Công ty TNHH Miwon Việt Nam, có nhà máy đặt tại TP Việt Trì - Phú Thọ.

Theo thông tin từ người dân địa phương, vào tháng 10/2014, tại xã Vân Trục huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc, một chiếc xe bồn của công ty Miwon trong hành trình chở chất lỏng màu nâu đen đến xã Vân Trục đã bị bục đường ống, gây ô nhiễm giếng nước và chết một số hoa màu của người dân. Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường sau đó đã xử phạt Công ty Miwon 515 triệu đồng vì hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Vĩnh Phúc: Nông dân sử dụng dung dịch lạ tưới cho hoa màu Vĩnh Phúc: Nông dân sử dụng dung dịch lạ tưới cho hoa màu

VTV.vn - Các hộ nông dân tại xã An Tường, Vĩnh Phúc đã sử dụng một loại dung dịch màu nâu đen, không rõ nguồn gốc xuất xứ để tưới cho cây trồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước