EU mở chiến dịch chống nạn buôn người

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 18/05/2015 19:30 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (18/5), các nước thành viên của Liên minh châu Âu EU đã họp để thảo luận về kế hoạch triệt phá các mạng lưới buôn người.

Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng các nước thành viên Liên minh châu Âu EU đã nhóm họp tại Brussels (Bỉ) để thảo luận về một kế hoạch hành động với quy mô chưa từng có, nhằm ngăn chặn tình trạng nhập cư trái phép trên biển Địa trung hải và triệt phá các mạng lưới buôn người.

Theo kế hoạch này, các lực lượng của EU với nhiều tàu chiến và máy bay tuần tra sẽ được triển khai tại các vùng biển Libya, nơi xuất phát của nhiều chiếc tàu chở người nhập cư. Giới chức EU cho biết sẽ hợp tác chặt chẽ với chính phủ Libya trong việc phát hiện, ngăn chặn và phá huỷ các tàu thuyền của tổ chức buôn người.

Nếu nhận được sự chấp thuận từ Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, kế hoạch này dự kiến sẽ bắt đầu triển khai vào đầu tháng 6 tới, nhằm ngăn chặn vấn nạn nhập cư trái phép đã khiến gần 2.000 người thiệt mạng trên đường tới châu Âu kể từ đầu năm tới nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước