Gần 3,5 triệu người Việt Nam mắc đái tháo đường

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 07/04/2016 19:40 GMT+7

VTV.vn - Theo một thống kê, tại Việt Nam, có khoảng 3,5 triệu người mắc bệnh đái tháo đường. Đáng chú ý, trong vòng 10 năm, tỷ lệ người mắc bệnh này ở Việt Nam đã tăng gấp 2 lần.

Hôm nay (7/4) - Ngày sức khỏe thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi người dân chung tay chống lại căn bệnh đái tháo đường.

Theo thống kê, sau hơn 30 năm, số bệnh nhân đái tháo đường tăng gấp 4 lần. Bệnh đái tháo đường đang gia tăng ở người trưởng thành và ở cả trẻ em. WHO nhận định, nguyên nhân là do “thế giới đang thay đổi cách sống, hoạt động và ăn uống”.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước