Gần 90.000 người Việt tử vong vì HIV/AIDS

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 24/11/2015 14:46 GMT+7

VTV.vn - Tính đến cuối tháng 9/2015, đã có gần 90.000 người Việt Nam tử vong vì HIV/AIDS.

Tính đến cuối tháng 9/2015, đã có gần 90.000 người Việt Nam tử vong vì HIV/AIDS. Đây là con số vừa được đưa ra trong Hội nghị Khoa học Quốc gia HIV/AIDS tổ chức sáng nay (24/11) tại Hà Nội.

Hiện Việt Nam còn có gần 85.000 bệnh nhân AIDS. Điều đáng nói, 100% tỉnh thành, phố có người nhiễm HIV/AIDS. Tuy nhiên, về cơ bản đã kiềm chế được tốc độ gia tăng của đại dịch, khống chế tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng xuống còn dưới 0,3% thông qua việc mở rộng công tác dự phòng cũng như chăm sóc điều trị.

Mục tiêu, đến năm 2020, 90% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị ARV và kiểm soát được tải lượng virus ở mức thấp và ổn định.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

HIV/AIDS

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước