Gánh nặng những khoản đóng góp đầu năm học

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 11/09/2017 16:36 GMT+7

VTV.vn - Câu chuyện đóng góp các khoản đầu năm luôn là vấn đề gây nhiều tranh cãi trong ngành giáo dục và là bức xúc của các bậc phụ huynh.

7 triệu đồng là số tiền mà một phụ huynh ở trường THCS Minh Tân (Hải Phòng) phải đóng cho con ngay dịp đầu năm. Con số khiến nhiều người giật mình và ngay lập tức thu hút được sự chú ý của cộng đồng, khi mức đóng góp được cho là quá cao đối với một trường công lập.

Sau nhiều lần phủ nhận, hiệu trưởng nhà trường cũng đã thừa nhận đúng là có thu số tiền trên. Nó cho thấy, khoản đóng góp đầu năm, dù ở hệ thống trường trường công lập, cũng đã tăng nhiều so với những năm trước. Nó thực sự trở thành gánh nặng của các bậc phụ huynh mỗi dịp đầu năm học mới.

Ở các vùng quê, như ở trường THCS thị trấn Quất Lâm, tỉnh Nam Định, mức đóng góp nhẹ nhàng hiện cũng đã lên tới vài 3 triệu đồng.

Được biết, vào đầu năm học mới, học sinh trường THCS Quất Lâm phải nộp gần 20 khoản đóng góp, riêng khoản xã hội hóa lên tới 450.000 đồng. Năm nay, ngoài máy tính, máy chiếu, nhà trường còn đề xuất lắp thêm hệ thống camera giám sát. Ban đầu trường dự định thu 600.000 đồng/học sinh, sau trường giảm xuống còn 300.000 đồng. Dù mới thông báo là đề xuất, nhưng trên thực tế, dàn camera đã được lắp đặt ngay ngắn trong lớp.

Không những thế, thay vì thu tiền một đợt, hiện nhà trường còn chia ra nhiều đợt thu khác nhau. Theo các phụ huynh, ngoại trừ các em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh đều phải đóng một mức quy định tùy theo từng khối lớp. Tuy nhiên, lãnh đạo nhà trường cũng như lãnh đạo thị trấn Quất Lâm, đơn vị giám sát công tác thu chi của trường lại khẳng định ngược lại.

Theo lãnh đạo thị trấn Quất Lâm và hiệu trưởng trường THCS thị trấn Quất Lâm, khoản thu xã hội hóa, gồm cả khoản lắp đặt camera hiện mới chỉ dừng ở đề xuất. Việc đóng góp bao nhiêu hoàn toàn dựa trên sự tự nguyện của gia đình học sinh.

Trong lúc chưa phân định được ai đúng, ai sai, bất ngờ, lãnh đạo trường THCS thị trấn Quất Lâm quyết định tổ chức thêm một buổi họp phụ huynh bất thường. Một cuộc họp để trường khẳng định lại thông điệp về cách thu các khoản phí đầu năm mà có thể giáo viên chưa truyền đạt đúng tới phụ huynh hoặc phụ huynh chẳng may hiểu nhầm.

Phụ huynh “méo mặt” với khoản thu đầu năm Phụ huynh “méo mặt” với khoản thu đầu năm

VTV.vn - Cứ trước thềm khai giảng, phụ huynh lại chịu áp lực đóng đủ loại tiền phí dịch vụ cùng các khoản thu có tên là "tự nguyện".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước