Gạo nghi làm từ nhựa hay cao su tại TP.HCM: Chưa có kết luận

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 01/10/2015 14:50 GMT+7

VTV.vn - Đến thời điểm hiện tại, sự thật về gạo nghi giả tại TP.HCM vẫn khá mơ mơ hồ khi chưa thể khẳng định mẫu gạo nghi giả được làm từ nhựa hay cao su.

Trước thông tin về việc phát hiện gạo nghi giả tại TP.HCM, phóng viên Chuyển động 24h đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Dư, Phó Cục trưởng Cục trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để tìm câu trả lời về mẫu gạo nghi giả.

Ông Phạm Văn Dư cho biết, không có hiện tượng bất thường trên mẫu gạo nghi giả, ngoài việc có nhiều hạt gạo bị bạc bụng, có thể do người bán đã pha trộn nhiều loại gạo khác nhau để có lời.

Còn về hiện tượng gạo rang lên có mùi khét và bị vón cục, ông Phạm Văn Dư cho rằng đây có thể là do chất bảo quản để tránh mối mọt cho gạo.

Như vậy, theo ông Phạm Văn Dư, chưa thể khẳng định mẫu gạo này được làm từ nhựa hay cao su, cần có những bước kiểm định và phân tích từ những cơ quan chuyên ngành để biết chính xác gạo này thật hay giả.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước