Gặp gỡ người chứng kiến Lễ Độc lập tại Sài Gòn năm 1945

Trí Thức (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 02/09/2017 20:18 GMT+7

Trong ảnh là Chủ tịch Ủy ban Hành chánh lâm thời Nam bộ Trần Văn Giàu (dấu X) đã ứng khẩu đọc một bài diễn văn gửi đến rừng người có mặt trên đại lộ Cộng hòa, nay là đường Lê Duẩn, TP.HCM.

VTV.vn - Ông Nguyễn Trọng Xuất - Phó Chủ nhiệm Thường trực Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến TP.HCM là một người đã có mặt trong buổi lễ đó.

Ngày 2/9/1945, trong khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập tại quảng trường Ba Đình, đồng bào Miền Nam cũng tập trung tại Sài Gòn, nay là TP.HCM, để chờ đợi lắng nghe qua sóng radio.

Tuy nhiên, vì lý do kỹ thuật và thời tiết nên sóng đã không đến được với đồng bào miền Nam. Chủ tịch Ủy ban Hành chánh lâm thời Nam bộ Trần Văn Giàu lúc bấy giờ đã ứng khẩu đọc một bài diễn văn gửi đến rừng người có mặt trên đại lộ Cộng hòa, nay là đường Lê Duẩn.

Khi ấy, ông Nguyễn Trọng Xuất vẫn chỉ là một thành viên Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Sau đây là chia sẻ của ông về ký ức đặc biệt đó:

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước