Giáo viên trường tư tìm cách vượt qua khó khăn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 27/02/2020 19:57 GMT+7

VTV.vn - Học sinh nghỉ học kéo dài do dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều trường, trong đó có hệ thống trường ngoài công lập.

Chòi hàng nhỏ trước cổng Trường Mầm non Ngôi nhà trẻ thơ, quận 12, TP.HCM là cách mà 6 giáo viên mầm non mưu sinh trong những ngày nghỉ dài; sáng bán nước, chiều bán thêm cả giày dép, áo dài. Để giáo viên có thêm đồng ra đồng vào, BGH nhà trường đồng ý cho các cô ở luôn trong trường và bán hàng nhân lúc rảnh rỗi - như một cách giữ chân giáo viên.

Còn với Trường mầm non Đô Rê Mi, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, vì nguồn tiền trang trải không còn nhiều, nhà trường đành phải cắt giảm 30% nhân sự. Trong thời gian nghỉ việc, các cô được hưởng trợ cấp thất nghiệp và lương cơ bản tháng 2. Đến khi nào tình hình ổn định, giáo viên muốn trở lại trường giảng dạy, trường sẽ tạo điều kiện ưu tiên.

Học sinh nghỉ học kéo dài, không có nguồn thu trong khi vẫn phải chi trả tiền thuê mặt bằng, nhân viên, nhiều trường tư phải chật vật cân đối chi tiêu. Tuy nhiên, BGH nhà trường vẫn lạc quan về ngày đi học lại khi dịch bệnh hoàn toàn chấm dứt.

Dù vắng tiếng trẻ đến lớp nhưng giáo viên vẫn tiến hành dọn dẹp sửa sang mỗi ngày. Hơn ai hết, họ hiểu, dịch bệnh không nói trước được gì, phải lạc quan trong mọi hoàn cảnh và cùng chờ ngày các con quay trở lại học.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước