Hà Giang: Sẽ xem xét địa điểm đặt ong cho chủ nuôi ngoại tỉnh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 29/10/2016 13:36 GMT+7

VTV.vn - Liên quan đến thông tin người ngoại tỉnh bị cản trở khi đến nuôi ong tại các huyện vùng cao ở Hà Giang, mới đây, UBND huyện Đồng Văn đã có thông tin hồi đáp.

Theo đó, UBND huyện Đồng Văn khẳng định, huyện không ngăn cản chủ nuôi ong từ địa phương khác đưa ong đến khai thác mật từ hoa bạc hà trên địa bàn huyện.

Do cây bạc hà vốn là cây đặc hữu tại Cao nguyên đá Đồng Văn, chỉ có khoảng 300 hecta có thể sử dụng để khai thác mật nên huyện phải ưu tiên bố trí điểm đặt ong khai thác mật cho các tổ chức, cá nhân tại địa phương trước, sau đó mới xem xét bố trí vị trí đặt ong của các chủ nuôi từ địa phương khác. Trên cơ sở tình hình thực tế, huyện sẽ xem xét bố trí địa điểm đặt ong cho các chủ nuôi từ nơi khác đến.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước