Hà Nam nhanh chóng xử lý vụ lợn chết bốc mùi hôi thối

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 20/04/2017 14:07 GMT+7

VTV.vn - Lãnh đạo tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo các sở ban ngành địa phương nhanh chóng giải quyết vụ hàng trăm xác lợn chết tại Bình Lục, Hà Nam.

Hơn 2 năm nay, người dân tại xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam đã phải sống trong tình trạng ô nhiễm nặng. Hàng trăm xác lợn chết bủa vây khu nông thôn, từ ao hồ, kênh mương, ruộng đồng đến khu dân cư. Trong khi đó, chính quyền địa phương lúng túng giải quyết.

Ngay sau khi tình trạng này được ghi nhận, Chủ tịch tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo các sở ban ngành gồm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên môi trường và cơ quan y tế phối hợp với chính quyền cấp huyện cấp xã vào cuộc xử lý.

Đảng ủy xã An Nội cho biết, việc xử lý chôn lấp xác lớn chết đang được thực hiện đúng quy trình và kỹ thuật, dưới sự hưởng dẫn của cán bộ chuyên môn của Sở Tài nguyên môi trường tỉnh.

"Chúng tôi sử dụng những cái bao lót, đào hô sâu, sử dụng bao lót, rắc vôi bột, phun thuốc tiêu độc khử trùng và rắc vôi bột", ông Trịnh Văn Tuyến, Bí thư đảng ủy xã An Nội, Lục Bình, Hà Nam cho biết.

Bên cạnh đó, con mương bị bịt kín bởi rác và xác lợn chết hiện cũng đã được khơi thông. Chính quyền địa phương đã vào cuộc xử lý tình trạng ô nhiễm. Tuy nhiên, các sở ban ngành của tỉnh Hà Nam cũng xác định, đây mới là giải pháp xử lý tạm thời. Một địa phương với đặc thù về chăn nuôi như Bình Lục cũng cần có một nghĩa địa dành cho việc chôn và xử lý xác động vật.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước