Hà Nội: Chặt hạ 5.000 cây cổ thụ để giảm ách tắc giao thông

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 22/01/2015 21:48 GMT+7

Sáng nay (22/1), Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định, việc chặt hạ hàng cây cổ thụ trên địa bàn TP Hà Nội nhằm mở rộng lòng đường và giải tỏa tình trạng ách tắc giao thông.

Việc chặt hạ hàng nghìn cây cổ thụ trên địa bàn TP Hà Nội để phục vụ dự án tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đang khiến nhiều người tiếc nuối. Và vào sáng nay (22/1), Sở Xây dựng Hà Nội đã tổ chức buổi thông tin báo chí để trả lời những băn khoăn này.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định, những cây xà cừ trên đường Nguyễn Trãi và Trần Phú không phải là loại cây trồng đô thị, có thể ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Và việc chặt hạ hàng xà cừ này nhằm giải phóng dải phân cách để mở rộng lòng đường, giải tỏa tình trạng ách tắc giao thông.

Trên địa bàn TP Hà Nội hiện đang có tổng cộng hơn 5.000 cây xà cừ và cũng sẽ được chặt hạ dần để thay thế bằng cây lát hoa và sao đen - những loài cây gỗ lớn, rễ cọc, thân thẳng, ít bị đổ gẫy nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước