Hà Nội dừng triển khai kết hợp chợ với trung tâm thương mại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 02/08/2017 14:47 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Thành phố Hà Nội đã quyết định dừng triển khai mô hình chợ kết hợp trung tâm thương mại

Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội có khoảng 7 khu chợ truyền thống được chuyển đổi sang mô hình chợ kết hợp trung tâm thương mại. Tuy nhiên, thành phố Hà Nội đã quyết định dừng triển khai mô hình này.

Qua khảo sát các chợ trung tâm thương mại Hàng Da, Trung tâm thương mại Cửa Nam, Trung tâm thương mại Chợ Mơ, chợ 19/12 luôn trong tình trạng vắng khách, nhiều ki-ốt phải đóng cửa.

Theo các tiểu thương, họ vẫn bám trụ được do trung tâm thương mại đang có chính sách ưu đãi việc cho thuê ki-ốt, mặc dù được đầu tư đồng bộ, cơ sở hạ tầng tốt nhưng không đủ sức cạnh tranh với các chợ tạm, chợ cóc. Theo đó, những mô hình đang xây dựng như trung tâm thương mại chợ Ngã Tư Sở, chợ Xuân La sẽ không tiến hành nữa mà tiếp tục duy trì như cũ để đảm bảo nhu cầu dân sinh.

Không xóa chợ Ninh Hiệp để 'ép' tiểu thương vào Trung tâm thương mại Không xóa chợ Ninh Hiệp để "ép" tiểu thương vào Trung tâm thương mại

VTV.vn - Đây là khẳng định của UBND huyện Gia Lâm, Hà Nội liên quan đến việc cải tạo, nâng cấp mở rộng chợ truyền thống Ninh Hiệp (Chợ Nành) .


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước