Hà Nội: Ghi nhận 50 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 23/01/2015 14:45 GMT+7

Tính từ đầu tháng 1 đến nay, trên địa bàn Hà Nội đã ghi nhận 50 trường hợp trẻ em nghi mắc tay chân miệng, phân bố rải rác tại 14/30 quận, huyện, xã.

Tay chân miệng là bệnh nhiễm virus cấp tính, thường gặp ở trẻ nhỏ dưới 3 tuổi. Bệnh thường tăng cao vào các tháng 9,10,11 trong năm và chủ yếu lây truyền theo đường tiêu hóa. Nguyên nhân gây bệnh là do vệ sinh cá nhân cho trẻ chưa chính xác, môi trường ô nhiễm.

Theo nhận định, các trường hợp mắc tay chân miệng năm nay ít hơn năm ngoái nhưng bệnh có thể sẽ diễn biến phức tạp.

Để phòng chống dịch bệnh hiệu quả, Hà Nội vừa phát động đợt cao điểm làm vệ sinh môi trường, khử khuẩn phòng chống dịch bệnh cho tất cả các nhà trẻ, mẫu giáo và trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố, kéo dài đến ngày 31/1.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước