Hà Nội: Người dân phản đối hạ cáp ngầm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 27/09/2017 19:50 GMT+7

VTV.vn - Triển khai xóa hình ảnh "mạng nhện trên trời" tồn tại hàng chục năm nay tại một số địa phương đang vấp phải sự phản đối của người dân.

Ngầm hóa hệ thống lưới điện của Thủ đô góp phần vào kế hoạch chỉnh trang đô thị, tạo mỹ quan trên các tuyến phố, an toàn cấp điện và vệ sinh mội trường, xóa hình ảnh "mạng nhện trên trời" tồn tại hàng chục năm nay. Thế nhưng, khi thực hiện thi công tại một số địa phương lại không nhận được sự đồng thuận của người dân.

Tại buổi họp 3 bên, chính quyền, người dân và đơn vị thi công dự án di dời, hạ ngầm các đường điện cao thế 110kV Ba La - Xa La, đoạn qua Khu đô thị mới Phú Lương, có nhiều ý kiến của người dân phản đối về dự án này.

Người dân cho rằng có hiện tượng khuất tất khi chủ đầu tư thực hiện dự án tuyến đường điện đang đi trên đất Phú Lương nhưng khi thực hiện việc hạ ngầm lại đưa về khu đô thị mới Văn Phú. Phải chăng có sự "đẩy" nét vẽ quy hoạch?

Tuy nhiên, UBND quận Hà Đông khẳng định dự án trên là phù hợp với quy hoạch, đảm bảo mỹ quan đô thị, đã được TP Hà Nội phê duyệt.

Theo dự kiến, lòng đường này sẽ được đào sâu 2,5m, rộng 1,8m. Toàn bộ cáp điện sẽ được luồn trong ống chôn xuống lòng đường, bên trên có đổ bê tông và rải nhựa. Hiện nay, dự án đang tạm thời dừng thi công, chờ sự thống nhất giữa người dân, chính quyền và chủ đầu tư.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước